Tống đạt quyết định khởi tố nguyên GĐ Sở Tư pháp Phú Yên

Thứ Sáu, 20/04/2007, 12:56

Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về hành vi tham ô tài sản đối với ông Phạm Cuộc, 60 tuổi, trú ở 361 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.

Trước đó, ông Phạm Cuộc và phụ trách kế toán Lê Thị Hiền, 34 tuổi, trú ở 209 Trường Chinh, phường 7, TP Tuy Hòa đã bị khởi tố về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Khi còn đương chức Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên, trong vòng 5 năm (2000 - 2004), ông Phạm Cuộc đã lạm dụng quyền hành, chỉ đạo cán bộ dưới quyền dàn dựng nhiều chứng từ khống để thanh toán chi phí công tác, lập quỹ trái phép, sử dụng kinh phí trợ giúp pháp lý không đúng mục đích... gây thất thoát công quỹ gần 532 triệu đồng

Phan Lương
.
.
.