Tống đạt quyết định khởi tố hai KSV nhận tiền chạy án

Thứ Bảy, 21/04/2007, 09:19
Trong quá trình thụ lý hồ sơ vụ Nguyễn Văn Ba đánh người gây thương tích, Nguyễn Quốc Định và Vũ Bá Phong, KSV Viện KSND huyện Cẩm Giàng, Hải Dương đã đòi chi 18 triệu đồng để chạy tội.

Viện KSND tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Định, 34 tuổi, ở Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, nguyên Kiểm sát viên Viện KSND huyện Cẩm Giàng và Vũ Bá Phong, 29 tuổi, ở Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, nguyên cán bộ Viện KSND huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Cả 2 đối tượng trên đều bị khởi tố, cho tại ngoại về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, đồng thời Cục Điều tra hình sự Viện KSND tối cao đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, 2 cán bộ này đã bị Viện KSND tối cao tạm đình chỉ công tác, riêng Nguyễn Quốc Định đã bị cách chức kiểm sát viên.

Theo tài liệu điều tra, Định và Phong lợi dụng nhiệm vụ được giao kiểm tra giám sát vụ án Nguyễn Văn Ba, 46 tuổi, ở Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, cố ý gây thương tích cho nạn nhân là anh Hiển ở Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, với tỷ lệ thương tích 12%.

Vụ án này đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đề nghị truy tố Nguyễn Văn Ba ra trước tòa, nhưng trong quá trình thụ lý hồ sơ, Định và Phong đã đòi chi 18 triệu đồng (đã nhận 9 triệu đồng) để làm giảm nhẹ cho đối tượng Ba và đã bị phát hiện.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng

Đào Minh Khoa
.
.
.