Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) nhận danh hiệu AHLĐ

Thứ Bảy, 28/04/2007, 08:41

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Danh hiệu Anh hùng Lao động dành cho Tổng Công ty Viễn thông Quân đội chính là sự tôn vinh các đơn vị Quân đội làm kinh tế, tôn vinh doanh nghiệp Quân đội lao động sáng tạo để có những thành quả cao.

Sáng 27/4, tại Hà Nội, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động do Nhà nước phong tặng.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đỗ Trung Tá, Bộ trưởng Bộ Bưu chính -Viễn thông; Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng đại diện MTTQVN, các Bộ, ban, ngành... Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa; Thượng tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã trân trọng trao bằng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty Viễn thông Quân đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Tổng Công ty Viễn thông Quân đội được phong danh hiệu Anh hùng Lao động chính là sự tôn vinh các đơn vị Quân đội làm kinh tế, tôn vinh doanh nghiệp Quân đội lao động sáng tạo để có những thành quả cao. Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó, giúp đẩy nhanh, đẩy mạnh khoa học công nghệ phát triển.

Sự thành công của Viettel là nhờ coi trọng nắm bắt thông tin, công nghệ thông tin, nắm bắt vận hội trong việc chuyển đổi từ đơn vị Quân đội làm kinh tế  sang khai thác hiệu quả thị trường trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ cao, đồng thời công ty cũng chú trọng tới việc phát triển hạ tầng viễn thông.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng cho rằng, sự phát triển vượt bậc của Viettel không chỉ ở thị trường trong nước mà còn vươn ra khu vực. Nhờ đó mà liên kết được mục tiêu quốc phòng với kinh tế, không chỉ gắn bó với vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo trong việc kết nối thông tin tới các vùng này mà còn tạo được nhiều công việc làm, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Các lãnh đạo và CBCNV Tổng Công ty vẫn giữ được bản chất của Anh bộ đội Cụ Hồ thời hội nhập sâu vào thương trường quốc tế

PV
.
.
.