Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

Thứ Tư, 23/08/2006, 08:01

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

16h ngày 22/8/2006 (theo giờ Hà Nội), lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới thăm Trung Quốc và nhấn mạnh, chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau, cùng nhau phát triển giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã được cử hành trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam giành được qua 20 năm đổi mới, bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc giành được trong sự nghiệp cải cách mở cửa và xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc và bày tỏ tin tưởng, nhân dân Trung Quốc anh em nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 16 Đảng Cộng sản Trung Quốc và quy hoạch 5 năm lần thứ 11, những bước đi tới mục tiêu lớn lao xây dựng toàn diện xã hội khá giả và xây dựng xã hội hài hoà XHCN.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã bày tỏ cám ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc đã giúp cứu hộ nhiều tàu đánh cá và Nhân dân Việt Nam gặp nạn trong cơn bão số 1 đầu năm nay. Hành động này đã thể hiện tinh thần láng giềng hữu nghị, hoạn nạn có nhau giữa nhân dân hai nước.

Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đều đánh giá cao sự phát triển của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong những năm gần đây và cho rằng, tình hữu nghị Việt - Trung là tài sản quý báu cần được hết sức giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp mãi mãi cho thế hệ mai sau. Để thúc đẩy phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước đi vào chiều sâu, tăng cường tin cậy lẫn nhau theo phương châm: Láng giềng hữu nghị, Hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, Hướng tới tương lai và tinh thần: láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.

Hai bên đã thống nhất sẽ duy trì truyền thống tiếp xúc cấp cao thường xuyên, đi sâu trao đổi lý luận và kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước, tăng cường tuyên truyền và giáo dục về truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, khuyến khích và ủng hộ giao lưu hợp tác dưới mọi hình thức trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao cũng như các đoàn thể, địa phương và đặc biệt là thanh thiếu niên hai nước.

Với tinh thần bổ sung thế mạnh cho nhau, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đều bày tỏ quyết tâm mở rộng và phát triển sự hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước, mở rộng hơn nữa quy mô và cân bằng cán cân thương mại và nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào trước năm 2010 như mục tiêu đã đề ra. Đồng thời tích cực ủng hộ và thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước tiến hành hợp tác lâu dài trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, công nghiệp chế tạo, năng lượng và các ngành quan trọng khác.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục cùng thúc đẩy tiến trình xây dựng "hai hành lang, một vành đai" nhằm liên kết kinh tế giữa hai nước và khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc. Phía Trung Quốc bày tỏ sự kiên quyết ủng hộ Việt Nam được gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO và sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức sau khi gia nhập WTO.

Hai bên cũng nhấn mạnh, sẽ tiếp tục tăng cường sự hợp tác và phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, APEC, Trung Quốc - ASEAN. Phía Trung Quốc một lần nữa nhấn mạnh, ủng hộ Việt Nam đăng cai hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14 năm 2006. Nhân dịp này Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào thăm Việt Nam và dự hội nghị APEC lần thứ 14 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11/2006. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã cám ơn và vui vẻ nhận lời.

Ngay sau hội đàm cấp cao Việt Nam - Trung Quốc, vào lúc 18h30 ngày 22/8, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã chứng kiến lễ ký kết Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa chính phủ hai nước và thoả thuận về việc Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc cho Việt Nam vay một khoản tín dụng để xây dựng nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 1 có công suất là 300 megawat

PV
.
.
.