Tôn vinh 70 đoàn viên Công đoàn tiêu biểu lực lượng vũ trang

Thứ Tư, 29/07/2015, 20:29
Tối 29/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị CAND phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) long trọng tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Vinh quang người lính thợ”.

Chương trình là sự kiện chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 86 năm Ngày truyền thống Công đoàn Việt Nam.

“Vinh quang người lính thợ” nhằm tuyên dương đoàn viên tiêu biểu của lực lượng CAND và QĐND trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2015; đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động hai lực lượng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; cũng như tăng cường sự phối hợp giữa Công đoàn CAND và Công đoàn Quốc phòng trên các mặt trận công tác…

Tham dự chương trình có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, UVTW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Quang Bền, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phương Minh Hoà, UVTW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND; đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cùng dự có lãnh đạo các Ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Công đoàn ngành Trung ương, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Đặc biệt là 70 đoàn viên Công đoàn xuất sắc tiêu biểu của tổ chức Công đoàn CAND và QĐND trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2010-2015.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thượng tướng Bùi Quang Bền và các đại biểu.
Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Các đại biểu tham gia giao lưu tại chương trình.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng Ban tổ chức cho biết, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương – Bộ Công an, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND và Tổng cục Chính trị QĐND, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công nhân viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn trong CAND - QĐND đã đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười phát biểu khai mạc chương trình.

Với những cống hiến xuất sắc của đội ngũ đoàn viên, công nhân lao động và tổ chức Công đoàn trong CAND - QĐND, Công đoàn CAND được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất, 3 năm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu và đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua, được Bộ Công an tặng nhiều Bằng khen.

Công đoàn Quốc phòng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng 3, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 3 năm liên tục được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương và 4 năm liên tục được Tổng cục Chính trị QĐND tặng Cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.

Kết quả đó thể hiện ý chí khát vọng, quyết tâm cống hiến tất cả trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn quân.

Các điển hình tiên tiến tại chương trình giao lưu.
Các đại biểu tham gia giao lưu từ hàng ghế khán giả.

“Chúng ta tin tưởng rằng tôn vinh các điển hình tiên tiến hôm nay sẽ là động lực to lớn thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tổ chức Công đoàn trong trong lực lượng vũ trang lên tầm cao mới, lập nên những thành tích, chiến công mới góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta viết tiếp những trang sử hào hùng, xây đắp nên truyền thống tốt đẹp của CAND Việt Nam và hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời góp phần xây dựng CAND - QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” - Lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND  nhấn mạnh.

Tại ngày hội tôn vinh “những người lính thợ” tiêu biểu, ghi nhận bước phát triển của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn lực lượng vũ trang, các đại biểu có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với những điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng CAND - QĐND.

Đó là Thượng tá, Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hồng Mơ, Phụ trách Ban Hành chính hậu cần, đảm nhiệm công tác văn thư - bảo mật - lưu trữ, kiêm công tác chính sách và thống kê chính trị Xưởng 965, Binh chủng Pháo binh, Bộ Quốc phòng; là Thượng tá Trần Văn Tính, Bệnh viện 19/8, Bộ Công an; Đại tá Hoàng Thọ Luật, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề số 22, Quân đoàn 4, Bộ Quốc phòng và đồng chí Huỳnh Thị Danh, công nhân Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng, Công an TP Hồ Chí Minh.

Không chỉ vinh danh những đoàn viên Công đoàn tiêu biểu đang ngày đêm phấn đấu không ngừng để tạo ra hiệu quả công tác, chương trình giao lưu còn đem đến những chia sẻ về việc làm dung dị đời thường trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của những chiến sỹ trẻ, như Thiếu úy, quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Bằng, vận động viên môn Quyền anh, thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng; Trung úy Trần Quang Huy, Phóng viên Báo Công an nhân dân…

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Quân uỷ Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Phương Minh Hoà đã trao tặng hoa, biểu trưng và Bằng khen của lãnh đạo hai Bộ, biểu dương thành tích của 70 đoàn viên Công đoàn tiêu biểu hai lực lượng CAND - QĐND trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2010 - 2015.

Chương trình giao lưu nghệ thuật khép lại trong không khí sôi nổi và ấm cúng. Xen lẫn chương trình là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, lòng yêu ngành, yêu nghề, thể hiện khát vọng sống, học tập, lao động và cống hiến cho sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Như chùm ca khúc “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”; “Đất nước tình yêu”; “Trên công trường rộn tiếng ca”; “Lính thợ chúng tôi”; hay liên khúc hát múa “Hành khúc CAND; Tiến bước dưới quân kỳ”… 

Quỳnh Vinh - Trần Xuân - Trần Ngọc
.
.
.