Xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng (Thái Bình):

Tổ chức tiêu hủy pháo và đèn trời

Thứ Tư, 03/02/2010, 10:44
Chiều 1/2, chính quyền, Ban Công an xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng (Thái Bình) và đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng các hộ gia đình đã tiến hành tiêu hủy gần 6 nghìn chiếc đèn trời và trên 5kg pháo các loại

Nhiều năm về trước, Nguyên Xá là xã có nghề truyền thống làm pháo, đèn trời. Thời gian qua, thực hiện nghiêm Nghị định 36 CP và Quyết định 95 của Chính phủ, các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương bằng nhiều biện pháp, cách làm đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động đến từng người dân, làm chuyển biến nhận thức, ý thức chấp hành những quy định của Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo và thả đèn trời.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, quần chúng nhân dân và các hộ gia đình đã tự giác chấp hành không sản xuất, tàng trữ pháo và đèn trời, đồng thời tự giao nộp cho Ban Công an xã hàng ngàn chiếc đèn trời và nhiều loại pháo nổ các loại còn lưu giữ.

Chiều 1/2, chính quyền, Ban Công an xã và đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng các hộ gia đình đã tiến hành tiêu hủy gần 6 nghìn chiếc đèn trời và trên 5kg pháo các loại

T.H.
.
.
.