Tìm được thi thể cuối cùng trong vụ lật ghe

Thứ Hai, 21/04/2014, 13:32
Khoảng 8h ngày 21/4, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc huyện Châu Thành đã tìm được thi thể cuối cùng trong lật ghe trên sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua bến Tầm Long. Nạn nhân tên Trần Thị Thu Hà (26 tuổi, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành).

Trước đó, sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm đến 22h tối 20/4, lực lượng cứu hộ đã được tìm thấy được thi thể các nạn nhân gồm, Trần Quốc Điền (28 tuổi, ngụ ấp Tầm Long, xã Trí Bình), Nguyễn Văn Phương (28 tuổi, cùng ngụ xã Trí Bình) Trần Thanh Phương (28 tuổi, ngụ thị trấn Châu Thành).

Theo thông tin ban đầu: Lúc 13h ngày 20/4, một nhóm gồm 7 người cùng ngụ huyện Châu Thành đi ghe qua sông (hướng từ ấp Tầm Long, xã Trí Bình) sang ấp Bưng Rò (xã Hòa Hội).

Hiện trường vụ lật ghe khiến 4 người tử vong.

Do đông người nên nhóm chia thành 2 chuyến. Chuyến đầu tiên, Nguyễn Hải Quang(25 tuổi, là chủ ghe) chở theo 2 người là Trần Quốc Cường và Vũ Thảo Sương (cùng 27 tuổi, ngụ thị trấn Châu Thành), rồi trở lại rước Nguyễn Văn Phương, Trần Quốc Điền, Trần Thanh Phương và Trần Thị Thu Hà  sang sông.

Khi chiếc ghe qua sông còn cách bờ khoảng 5 mét thì bị lật úp, khiến Văn Phương, Thanh Phương, Điền và Hà bị chìm, riêng Quang biết bơi nên đã lật ghe lại được và bơi vào bờ kêu cứu

H.Ngọc
.
.
.