Tỉnh nghèo nhưng học sinh “cõng” tới 30 khoản thu

Thứ Năm, 25/07/2013, 00:21
Ngày 24/7, tin từ Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Bình (Ban VHXH) cho biết, qua giám sát, Ban VHXH phát hiện trong năm học qua có khoảng hơn 30 khoản thu trong trường học mà học sinh Quảng Bình phải đóng góp, nhiều khoản thu đã làm phụ huynh điêu đứng.

Điều đáng nói, theo quy định của HĐND tỉnh thông qua các kỳ họp thì học sinh chỉ phải đóng góp một số ít khoản thu, nhưng sau đó các trường vẫn tổ chức lạm thu nhiều khoản và được hợp thức hoá bằng cách: đề ra các khoản thu do nhà trường, hoặc lớp thỏa thuận với ban đại diện cha mẹ học sinh để mua quần áo đồng phục, phụ trả thêm tiền điện, nước, tiền bán trú, quỹ Đội, quỹ Hội chữ thập đỏ, quỹ khuyến học, quỹ vì bạn nghèo; quỹ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, quỹ hỗ trợ các hoạt động văn hóa, văn nghệ của học sinh, hỗ trợ mua sắm cơ sở vật chất nhà trường, hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường, hỗ trợ các hoạt động của giáo viên, xây dựng hàng rào, lát bồn hoa, cây cảnh, trả công bảo vệ trường…

Mặc dù nhiều trường thu sai, chi không đúng quy định, nhưng mỗi khi họp phụ huynh chỉ có một vài người phát biểu không đồng ý, nên sau đó các trường lấy lý do "thiểu số phục tùng đa số" nên tất cả các em đều phải đóng góp. Điều đáng việc lạm thu trong trường học kéo dài, nhưng chẳng có cơ quan nào cũng như lãnh đạo ngành giáo dục ở Quảng Bình có biện pháp giải quyết, xử lý

S.Lam
.
.
.