Tin vắn ngày 9/12

Chủ Nhật, 09/12/2012, 11:01
* UBND TP Hà Nội vừa điều chỉnh tăng 28 tỷ đồng chương trình cho vay hộ nghèo; tăng 10,5 tỷ đồng chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tăng 39 tỷ đồng chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP có trách nhiệm quản lý, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch các chương trình cho phù hợp khả năng thực tế của các đơn vị. (C.L.)

* Khơi gợi tinh thần thiện nguyện, đóng góp xây dựng quê hương đất nước của lực lượng thanh niên, đêm giao lưu âm nhạc “Truyền lửa thanh niên” do Nhạc viện TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh thực hiện sẽ được tổ chức vào tối 14/12 tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Tại chương trình, học sinh, sinh viên và khán giả khác được gặp gỡ, giao lưu với nhiều nhân vật từng gắn bó với các phong trào thanh niên qua các thời kỳ lịch sử. Vé mời được phát tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh (112 Nguyễn Du, quận 1, TP Hồ Chí Minh) từ ngày 11/12. (N.H.)

* Ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xác định nguyên nhân và có giải pháp xử lý hiện tượng thấm nước tại hầm đường bộ Kim Liên trong tháng 1/2013. Đồng thời, ông Khôi cũng yêu cầu, với nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống hầm đường bộ (trong đó có hầm đường bộ Kim Liên), Sở GTVT phải tổ chức duy trì, tăng cường kiểm tra để kịp thời sửa chữa các hư hỏng và duy tu thường xuyên để đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị và khai thác tốt hệ thống hầm đường bộ trên địa bàn thành phố. (T. Huyền)

* Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Phạm Thế Dũng vừa ký các quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Chánh, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa, và khiển trách đối với ông Hồ Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Lý do kỷ luật đối với lãnh đạo huyện Ia Pa là do thiếu phương pháp, thiếu sâu sát cơ sở, nắm bắt thông tin chưa kịp thời, buông lỏng quản lý để các đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép tại xã Pờ Tó, tàn phá gây hại cho 4,65ha rừng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương và dư luận xã hội. (N.Như)

* Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận cho biết, cuối tháng 3/2013 sẽ hoàn thành báo cáo khả thi dự án Nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN) Ninh Thuận 2 (công suất 2.000MW) và cuối tháng 7/2013 hoàn thành báo cáo khả thi dự án NMĐHN Ninh Thuận 1 (công suất 2.000MW) để trình Chính phủ. Trong năm 2013, sẽ hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công dự án hạ tầng để năm 2014 triển khai xây dựng. (L.Hiệp)

* Ngày 8/12, tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn làm lễ động thổ khu du lịch cao cấp Sài Gòn - Bản Giốc đạt tiêu chuẩn 4 sao với tổng diện tích hơn 31 ha. Dự kiến giai đoạn 1 đưa vào khai thác cuối năm 2013, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 170 tỷ đồng. (L.Hiệp)

* TP Hà Nội đã xây mới, tu bổ 8 bia chứng tích lịch sử tại những địa điểm máy bay B.52 bị bắn rơi trên địa bàn thành phố. Hai địa điểm được dựng mới bia gồm: Thôn Đại Định (xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai) và thôn Mai Trai (xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì). Đây là những địa điểm mà hai chiếc máy bay B.52 bị Tiểu đoàn Phòng không - Không quân 77 bắn rơi vào ngày 19 và ngày 20/12/1972. Chiếc máy bay B.52 bị bắn rơi tại khu vực đồng Trầm, thôn Xuân Tảo (xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn), do máy bay rơi hai điểm khác nhau nên TP Hà Nội xây dựng, cải tạo hai bia chứng tích. (C.L.)

.
.
.