Tin vắn ngày 12/3

Thứ Ba, 12/03/2013, 13:11
UBND TP Hà Nội vừa cho phép UBND quận Hoàn Kiếm sử dụng 160,2m2 đất tại ngõ 117, phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm để làm đất ở tái định cư và xây dựng công trình công cộng của phường Chương Dương.

Theo Quyết định số 1927/QĐ-UBND, trong số 160,2m2 đất  này có 90m2 làm quỹ đất tái định cư cho hộ gia đình ông Trần Trung Kiên do phải di chuyển GPMB thực hiện dự án “Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Chương Dương” của quận Hoàn Kiếm; 30,2m2 đất làm sân chung giữa đất tái định cư với đất sử dụng làm mục đích công cộng của UBND phường Chương Dương; 40m2 xây dựng khu vệ sinh công cộng và kho chứa phương tiện chống lụt bão. (C.L.)

* 900 du khách quốc tế đến khám phá TP Hồ Chí Minh, Mỹ Tho. Ngày 11/3, tàu biển cao cấp Columbus 2 cập cảng Sài Gòn mang theo 900 du khách, thuyền viên, chuẩn bị cho hành trình khám phá TP Hồ Chí Minh và Mỹ Tho. Đây cũng là lần đầu tiên tàu biển cao cấp Columbus 2 đến Việt Nam. Theo kế hoạch, các du khách và thuyền viên tàu Columbus 2 lưu lại Việt Nam trong 2 ngày để cùng khám phá các danh lam thắng cảnh đặc sắc, tìm hiểu các loại hình giải trí đặc trưng văn hóa Việt theo chương trình của đơn vị lữ hành Saigontourist: tham quan TP Hồ Chí Minh, viếng chùa Ngọc Hoàng, xem múa rối nước, mua sắm tại chợ Bến Thành, khám phá địa đạo Củ Chi... (N.H)

* Trong tháng 3, sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất một số cơ sở, trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe. Đó là thông tin vừa được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đưa ra tại kết luận cuộc họp tổng kết công tác tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 đối với các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe do Tổng cục quản lý. Cụ thể, văn bản nêu rõ, để khắc phục những tồn tại mà các cơ sở đào tạo đang mắc phải, trong tháng 3/2013, Tổng cục sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu về quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX của các cơ sở đào tạo do Tổng cục quản lý trực tiếp, qua đó xác định khả năng thực tế đào tạo lái xe của các cơ sở đào tạo. (Đặng Nhật)

* Tại Lễ công bố Chương trình “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng” vừa diễn ra, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) được vinh danh là một trong 50 doanh nghiệp tiêu biểu nhất Việt Nam thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội. Được biết, 50 doanh nghiệp này đều là các thương hiệu uy tín, thực hiện tốt các trách nhiệm về đóng thuế, thủ tục hải quan, môi trường, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, có chứng chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế… được lựa chọn từ hơn 1.000 doanh nghiệp đăng ký tham gia. (L.T.)

* Theo thông tin từ Bộ NN&PTNT, tỉnh An Giang đã quyết định tạm đóng cửa, ngưng các hoạt động trong rừng; tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy; tổ chức trực, tuần tra 24/24h trong ngày. Tại tỉnh An Giang, lực lượng chức năng đã khoanh vùng 7.347ha rừng có nguy cơ cháy rừng ở cấp V. Theo Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT), ngoài tỉnh An Giang, nhiều khu vực thuộc 12 tỉnh khác đang có nguy cơ cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Tại 6 địa phương là Bắc Giang, Bà Rịa, Cà Mau, Đồng Tháp, Nghệ An, Thanh Hóa, nhiều khu vực đang có nguy cơ cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm). (N.Y.)

* Ngày 11/3, Hãng hàng không Vietnam Airlines đã chính thức ra thông báo sẽ tạm ngừng khai thác tất cả các chuyến bay đến/đi từ Huế trong giai đoạn từ 20/3/2013 đến hết ngày 20/11/2013 do nhà chức trách tạm đóng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài để tiến hành sửa chữa đường cất hạ cánh. Nhằm đáp ứng và hỗ trợ nhu cầu đi lại của hành khách đến/đi từ miền Trung và Huế trong thời gian Cảng hàng không Phú Bài tạm ngừng khai thác, Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay và bổ sung các chuyến bay đến/đi từ Đà Nẵng. (T. Huyền)

.
.
.