Tin buồn

Thứ Năm, 07/05/2015, 08:47
Nhà giáo Nguyễn Thế Dần, sinh năm 1913, quê quán: Thôn Đại Định, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã từ trần hồi 18 giờ 22 phút ngày 4 tháng 5 năm 2015 (tức ngày 16 tháng 3 năm Ất Mùi)

Văn phòng Bộ Công an và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Nhà giáo Nguyễn Thế Dần, sinh năm 1913, quê quán: Thôn Đại Định, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Quá trình công tác đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Huy chương Kháng chiến hạng Nhì, Huy chương “Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn”, Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ và gia đình hết lòng chăm sóc, tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, cụ đã từ trần hồi 18 giờ 22 phút ngày 4 tháng 5 năm 2015 (tức ngày 16 tháng 3 năm Ất Mùi), hưởng thọ 103 tuổi.

Lễ viếng từ 9 giờ 30 phút ngày 8 tháng 5 năm 2015 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang hồi 13 giờ 45 phút cùng ngày. Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội; an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình kính báo

.
.
.