Tìm thấy thi thể thuyền viên trong khoang ngủ con tàu đắm

Chủ Nhật, 12/02/2012, 09:31
Thi thể thuyền viên xấu số của tàu Biển Nam 17 đã được lực lượng ứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh tìm thấy trong khoang ngủ dưới đống giường sắt đổ ngổn ngang.

Liên quan đến vụ tàu Biển Nam 17 bị chìm trên sông Nhà Bè (địa phận xã Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai) chiều 10/2 làm một thuyền viên mất tích, ngày 11/2, Thượng úy Huỳnh Văn Tuấn - Đội trưởng đội cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ được triển khai đến hiện trường để mò lặn tìm thi thể của thuyền viên Nguyễn Quang Tú (23 tuổi, quê quán Hải Dương) gặp nạn. Đến 13h30 ngày 11/2, thi thể của Tú đã được tìm thấy trong khoang ngủ dưới đống giường sắt đổ ngổn ngang.

Lực lượng cứu hộ Đại Minh đang túc trực chống dầu tràn sau sự cố.

Theo thông tin ban đầu, tàu Biển Nam 17 (thuộc Công ty Vận tải Biển Nam) trọng tải 3.200 tấn xuất phát từ Quảng Ninh (hôm 6/2) vào TP Hồ Chí Minh chở theo 3.000 tấn Clinker (dùng để sản xuất xi măng) với 12 thủy thủ đoàn trên tàu. Khoảng 15h ngày 10/2, tàu Biển Nam 17 cập cảng Hiệp Phước (Nhà Bè) thì bất ngờ bị tuột dây trôi tự do và va chạm với 2 tàu khác (cách cảng khoảng 100m).

Cú va chạm làm mạn phải tàu bị thủng một lỗ lớn, nước tràn vào các khoang. Nguy cơ chìm cao nên thủy thủ đoàn điều khiển tàu cho tàu quay vào bờ (phía Đồng Nai) nhưng chưa kịp vào bờ thì tàu chìm hẳn. Lúc này Công ty Cứu hộ cứu nạn và Ứng cứu tràn dầu Đại Minh  đang neo đậu gần đây đã kịp thời ứng cứu và cứu được 11 thuyền viên vào bờ an toàn. Riêng anh Tú bị chìm theo tàu.

Đến chiều 11/2, lực lượng CSGT đường thủy - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT đường thủy nghiêm trọng này. Lực lượng chức năng tiến hành phân luồng và tìm phương pháp trục vớt con tàu gặp nạn. Lực lượng cứu hộ Đại Minh đã giăng 120 phao vây và 700 mét phao thấm để ngăn ngừa 20.000 lít dầu DO loang tràn ra sông

Nghinh Phong
.
.
.