Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ trong một hố chôn tập thể

Thứ Năm, 16/04/2015, 09:11
Tháng 3/2015, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Dương nhận được thông tin do ông Nguyễn Văn Hạnh (hiện đang cư ngụ tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) và một số cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Dầu Tiếng trong những năm 1965-1966 về một ngôi mộ tập thể của bộ đội ta trên địa phận làng 10 (Dầu Tiếng) từ năm 1965 nhưng chưa được tìm kiếm.

Bộ CHQS tỉnh Bình Dương kết hợp với Ban tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 đã tiến hành thu thập thêm thông tin, kiểm tra khảo sát địa bàn xác định vào đêm 21 rạng sáng 22/11/1965, trên địa phận thuộc làng 10 (nay là ấp Đồng Tranh, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đã diễn ra một trận đánh lớn giữa ta và địch.

Do không tương quan về lực lượng nên đã có 103 cán bộ chiến sĩ hy sinh. Sau trận đánh, bọn địch đã gom xác những cán bộ chiến sĩ của ta vùi chôn chung trong một hố đất nguyên trước là một con mương thoát nước nằm trên địa bàn ấp Đồng Tranh.

Ngày 16/3/2015, Bộ CHQS tỉnh cùng lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 đã tổ chức đào bới, tìm kiếm. Kết quả là đã tìm được 35 chiếc dép cao su, một số đạn súng AK, 2 chiếc ví da đã mục, 1 chiếc nhẫn bạc và nhiều răng, xương (chủ yếu là xương hộp sọ và xương ống). Ngày 25/4/2015, tỉnh Bình Dương sẽ trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ tại nghĩa trang huyện Dầu Tiếng.

Ngọc Ánh
.
.
.