Tìm thấy hai thi thể bị nước cuốn trôi ở Đà Lạt

Thứ Sáu, 01/05/2015, 15:25
Trưa ngày 1/5, chị Nguyễn Thị Duyên Anh (37 tuổi), ngụ đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã được tìm thấy sau 3 ngày bị nước cuốn trôi.

Thi thể chị Duyên Anh được người nhà tìm thấy tại vị trí cách thác Cam Ly khoảng 500m về phía hạ lưu, cách nơi gặp nạn trên 3km.

Trước đó, lúc 15h30 ngày 29/4, sau một trận mưa lớn, kéo dài hơn một giờ đồng hồ, nước suối Phan Đình Phùng dâng cao, kéo theo một lượng rác tràn vào khuôn viên gia đình, khi tạnh mưa, chị Nguyễn Thị Duyên Anh mở cửa thông ra suối để dọn dẹp vệ sinh. Do trượt chân nên chị Duyên Anh đã rơi xuống suối trong lúc dòng nước đang cuộn chảy siết.

Vị trí chị Duyên Anh bị nước cuốn trôi.

Cũng vào chiều ngày 29/4, anh Đỗ Mạnh Cường (23 tuổi, ngụ đường Hà Huy Tập, TP Đà Lạt), trong lúc đang tiến hành sửa chữa một cây cầu dân sinh trên suối Cam Ly, đoạn chảy qua địa bàn xã Tà Nung, TP Đà Lạt, chẳng may trượt chân rơi xuống suối cũng bị nước cuốn trôi.

Sáng ngày 30/4, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại một bãi sậy, cách vị trí bị cuốn trôi khoảng hơn 100m.

Những ngày qua, trên địa bàn Đà Lạt và vùng lân cận liên tiếp có mưa lớn kéo dài, nước tại các kênh mương, hồ, suối dâng lên nhanh nên rất nguy hiểm. 

Kim Ngân
.
.
.