Vụ bục túi nước lò than: Tìm thấy thi thể công nhân mất tích

Thứ Bảy, 22/08/2015, 15:53

Khoảng 11h30’ ngày 22/8, tức sau 3 ngày tìm kiếm công nhân mất tích lực lượng cứu hộ phát hiện nạn nhân Phan Anh Vân tử vong do bị vùi lấp.

Đến 12h55’ lực lượng cứu hộ Trung tâm Cấp cứu mỏ đưa lên thi thể anh Vân ra khỏi cửa lò và chuyển đến Nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh để làm các thủ tục cần thiết. Đồng thời, thông báo cho người nhà anh Vân.

Lưc lượng cứu hộ chờ đưa anh Vân ra khỏi lò

Công nhân Phan Anh Vân, (27 tuổi), quê quán Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên, là thợ lò bậc 3/6 làm việc tại phân xưởng khai thác 5, công trường Thành Công, Than Hòn Gai.

Vòng khoanh đỏ là vị trí phát hiện công nhân Phan Anh Vân ở cuối đường lò mức -165.

Trước đó, lúc 2h ngày 20/8 khi nhóm công nhân gồm 12 người đang làm nhiệm vụ thăm dò các túi nước tại lò dọc -95 thuộc khai trường than Thành Công, Công ty Than Hòn Gai (khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long) 
để phục vụ cho công việc khai thác hầm lò được an toàn thì xảy ra sự cố. 

Ngay sau đó, 11/12 công nhân này đã được nhanh chóng đưa lên khỏi hầm lò. Tuy nhiên, công nhân Triệu Quang Việt (27 tuổi, quê ở tỉnh Lạng Sơn) đã tử vong ngay trong ngày 20/8. 

Đồng nghiệp tiếc thương anh Vân.

Như vậy, vụ bục túi nước lò than đã khiến 2 công nhân tử vong, 4 người khác bị thương nặng, số người còn lại đều bị thương nhẹ được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Hiện tại, Công ty Than Hòn Gai lo toàn bộ chi phí tang lễ, hỗ trợ ban đầu 30 triệu đồng cho mỗi công nhân tử vong.

An Công
.
.
.