Tìm giống rau xanh phù hợp với điều kiện ở quần đảo Trường Sa

Thứ Ba, 27/05/2014, 10:31
Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp sẽ tìm hiểu, đánh giá hiệu quả dự án “Sản xuất thử nghiệm một số cây trồng, vật nuôi ở quần đảo Trường Sa” do Viện KHKT nông nghiệp miền Nam triển khai thực hiện (2011-2014).

Một đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu sẽ đi thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các xã đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và nhà giàn DK1. Đoàn cũng tìm hiểu, đánh giá hiệu quả dự án “Sản xuất thử nghiệm một số cây trồng, vật nuôi ở quần đảo Trường Sa” do Viện KHKT nông nghiệp miền Nam triển khai thực hiện (2011-2014).

Theo Bộ NN&PTNT, từ năm 2013 đến nay, quân và dân trên quần đảo Trường Sa, các đảo Nam Yết trồng được trên 17 tấn rau, đảo Sinh Tồn được gần 9,5 tấn rau, đảo Song Tử Tây gần 15 tấn rau... Ngoài ra, nhiều loại cây ăn quả như đu đủ, dưa, mía, chuối... cũng được trồng trên đảo với chất lượng và năng suất như trong đất liền

Chi Linh
.
.
.