Tìm giải pháp thúc đẩy phát triển nhân lực du lịch đồng bằng sông Cửu Long

Thứ Bảy, 13/04/2013, 17:00
Là 1 trong 7 vùng du lịch trọng điểm nằm trong chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam, nhưng cho đến nay, du lịch ĐBSCL vẫn chưa phát huy được thế mạnh hiện có của vùng.

Trong đó, chất lượng nguồn nhân lực thấp là nguyên nhân sâu xa của những tồn tại, yếu kém của ĐBSCL. Tỷ lệ lao động từ cấp quản lý cho tới lao động nghiệp vụ du lịch phần đông chưa qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về du lịch.

Tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch vùng ĐBSCL” ngày 22/4 tới đây, 180 đại biểu là lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, các chuyên gia, những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch sẽ ngồi lại bàn thảo, tìm giải pháp khắc phục sự yếu kém về nguồn nhân lực du lịch của vùng.

Song song với hội thảo, khá nhiều hoạt động tham quan, khảo sát thực tế cũng được tổ chức tại An Giang

N.H.
.
.
.