Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả Luật thanh niên

Thứ Tư, 10/07/2013, 17:09
Ngày 10/7, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết 7 năm (2005-2012) thực hiện Luật Thanh niên và tổng kết đánh giá những việc đã làm được trong 7 năm qua…

Qua 7 năm triển khai thực hiện, Luật Thanh niên đã giúp nhiều thanh niên trên địa bàn TP Cần Thơ có chuyển biến tích cực về thái độ chính trị, đạo đức lối sống, tính năng động sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, tự giác được nâng lên. Khát vọng lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng trong thanh niên ngày càng được thể hiện rõ.

Luật Thanh niên đã tạo điều kiện cho thanh niên học tập, hoạt động khoa học, công nghệ;  đào tạo nghề, giải quyết công ăn việc làm, tham gia công tác quản lý nhà nước và xã hội; tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, các hoạt động văn hoá nghệ thuật vui chơi giải trí thể dục thể thao và tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc...

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên thời gian qua vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập như: vẫn còn thanh niên sống thiếu lý tưởng, ít tham gia vào các hoạt động của địa phương; thanh niên thiếu việc làm, thu nhập không ổn định dẫn đến một bộ phận vi phạm pháp luật, sa đà vào các tệ nạn xã hội với tính chất ngày càng phức tạp và số vụ vi phạm ngày càng gia tăng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra nhiều giải pháp thực hiện Luật Thanh niên nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian. Đồn thời kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung một số điều luật như: cần quy định rõ ràng và tách bạch về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong học tập, lao động, bảo vệ tổ quốc, hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường…

Văn Vĩnh
.
.
.