Tìm giải pháp mới để giảm tỷ lệ lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Thứ Hai, 12/01/2015, 08:09
Tin từ Bộ LĐ-TB&XH cho biết, đến thời điểm này, Bản ghi nhớ (MOU) với Hàn Quốc về Chương trình EPS đã hết hiệu lực (31/12/12014), nhưng do tỷ lệ người lao động hết hạn hợp đồng không về nước (gần 40%) và ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp cao (14.000 lao động) đang là trở ngại chính cho việc đàm phán ký kết đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc.

Năm 2013, 2014, số lao động Việt Nam sang Hàn Quốc chỉ đạt 60-80% số lượng của năm 2010 (riêng năm 2014, số lao động sang Hàn Quốc hơn 7.000 lao động). Để ký lại MOU với Hàn Quốc về Chương trình EPS, một mặt Bộ LĐ-TB&XH  tiếp tục phối hợp triển khai quyết liệt các giải pháp mạnh như xử phạt, ký Quỹ..., mặt khác khẩn trương đề xuất giải pháp mới giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Bộ này cũng tiếp tục đề nghị phía Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ để quản lý tốt người lao động.

T.Uyên
.
.
.