Tiêu thụ 400 tấn trái cây trong lễ hội trái cây Nam Bộ

Thứ Ba, 07/06/2011, 14:41
Sau 4 ngày tổ chức liên tiếp, lễ hội trái cây Nam Bộ 2011 đã chính thức khép lại với lễ bế mạc vào sáng 6/6 tại khu du lịch Suối Tiên, TP HCM.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, thực tế, đã có đến 65 chủng loại trái cây tươi ngon được đưa đến trưng bày, phục vụ nhu cầu du khách trong và ngoài nước tại chợ nổi trái cây trong những ngày diễn ra lễ hội, vượt 20 loại trái cây so với dự kiến ban đầu.

Cùng với các loại trái cây điển hình như bưởi Tân Triều - Biên Hòa, bưởi da xanh Ba Rô - Bến Tre, măng cụt, mít Tố Nữ - Lái Thiêu, xoài cát Hòa Lộc, xoài Tứ Quý, mận An Phước, khóm Tân Lập - Tiền Giang, dưa hấu không hạt - Mặt Trời Đỏ - Đồng Nai, Thanh Long ruột đỏ - Trảng Bàng - Tây Ninh…, tại chợ trái cây năm nay còn xuất hiện nhiều loại ngon, mới, lạ: xoài Lộc Phát - Thanh Sơn - Bến Tre, xoài Hiếu Liêm - Đồng Nai, xoài Lê - Cù Lao Dung - Sóc Trăng…

Trong 4 ngày diễn ra lễ hội đã có hơn 400 tấn trái cây được tiêu thụ. Các loại trái cây được du khách ưa chuộng và tiêu thụ mạnh nhất là: mít, dâu, măng cụt, sầu riêng, bơ, xoài Lộc Phát, xoài Hiếu Liêm, xoài Lê - Cù Lao Dung….

Vì thời điểm tổ chức lễ hội có nhiều loại trái cây chưa vào mùa chính thức nên giá thành cao hơn năm trước. Tuy nhiên, chợ nổi trái cây diễn ra suốt 3 tháng hè nên vào mùa trái chín rộ, giá thành sẽ giảm hơn

N.Nguyễn
.
.
.