Tiêu hủy gần 11.000 quả trứng gia cầm thối

Thứ Sáu, 07/06/2013, 13:26
Ngày 6/6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy gần 11.000 quả trứng gia cầm không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối.

Số tang vật tiêu hủy gồm 9.000 quả trứng cút và 1.820 quả trứng gà không rõ nguồn gốc bị lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện bắt giữ ngày 1/6, khi tiến hành kiểm tra xe ôtô khách BKS 37B-00854 của chủ xe Dương Phúc Ất (51 tuổi), trú tại Giang Sơn - Đô Lương - Nghệ An.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có 10 thùng trứng cút và 4 thùng trứng gà không có giấy tờ hợp lệ và đã bốc mùi hôi thối được Dương Phúc Ất mua từ Hà Nội với giá 5 triệu đồng rồi vận chuyển từ bến xe Mỹ Đình về Đô Lương để bán ở các chợ đầu mối kiếm lời.

Sau khi xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với Dương Phúc Ất, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số trứng gia cầm nói trên

Minh Tâm
.
.
.