Tiêu hủy gần 1 tấn mỡ heo đã biến chất, bốc mùi hôi thối

Thứ Hai, 18/07/2011, 20:15
Lúc 8h ngày 15/7, đoàn kiểm tra liên ngành thú y gồm đại diện Đội CSGT Bình Triệu phối hợp cùng Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phát hiện xe khách chất lượng cao (loại 45 chỗ) chở gần 1 tấn mỡ heo đã biến chất, bốc mùi hôi thối từ Quảng Ngãi về Bến xe Miền Đông tiêu thụ.

Từ tin báo của người dân trước đó, xe khách mang BKS 53S - 9012 xuất phát từ miền Trung chở một khối lượng lớn mỡ heo thối "tuồn" về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Để ngăn chặn, bắt giữ kịp thời chiếc xe khách vi phạm trong vận chuyển kinh doanh trái phép động vật và sản phẩm động vật từ các tỉnh vào thành phố tiêu thụ, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã lên kế hoạch phối hợp cùng lực lượng CSGT "đón lõng" xe khách này trên quốc lộ 1A khi vào địa phận thành phố.

Để "né" lực lượng chức năng, chiếc xe khách này khi đi ngang qua trạm kiểm dịch đã tăng tốc phóng nhanh trên quốc lộ 1A, hướng về ngã tư Bình Phước. Tuy nhiên, khi đến trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, một tổ tuần tra giao thông (thuộc Đội CSGT Bình Triệu) đang làm nhiệm vụ tại đây đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế xe khách dừng xe.

Qua kiểm tra, phát hiện 18 thùng xốp (900kg), chứa mỡ heo đã biến chất, bốc mùi hôi thối được giấu trong khoang hành lý. Tài xế cũng không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan thú y cấp, không chứng minh được nguồn gốc của lô hàng.

Theo tường trình của quản lý xe khách, ông Nguyễn Văn Lợi (37 tuổi) thì số hàng trên được vận chuyển từ Quảng Ngãi về Bến xe Miền Đông tiêu thụ. Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã lập hồ sơ vi phạm hành chính và tiến hành tiêu hủy toàn bộ lô hàng theo quy định.

Trước đó, sáng 8/7, tổ kiểm tra liên ngành cũng phát hiện xe khách mang BKS 53S-4189 do tài xế Trương Quang Đông (31 tuổi, quê quán Đồng Nai) vận chuyển 762kg mỡ và da heo không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch, đã biến chất bốc mùi hôi thối giấu trong khoang hành lý về Bến xe Miền Đông tiêu thụ

Võ Văn Vĩnh
.
.
.