Tiêu hủy 2 thùng hóa chất còn sót lại sau chiến tranh

Thứ Năm, 19/10/2006, 08:30

Đó là hai thùng hóa chất lạ có hình thù giống thùng bơm thuốc trừ sâu dài khoảng 60cm, rộng 40cm, bên ngoài có những ký hiệu vạch trắng đỏ và những dòng chữ bằng tiếng Anh đã bị mờ. Trong lúc đi làm rừng, người dân thôn Bình Lộc, xã Bình Điền (huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) đã phát hiện ra chúng.

Căn cứ vào đặc điểm và ký hiệu báo nguy hiểm trên thùng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định đây là thùng hóa chất còn sót lại sau chiến tranh nên đã tiến hành tiêu hủy.

Ngày 18/10, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, đơn vị đã tiêu hủy thùng hóa chất tại khu vực xử lý chất độc ở Khe Lời, xã Thủy Phù, huyện Hương Thủy và tẩy sạch môi trường ở thôn Bình Lộc

Văn Hiếu
.
.
.