Hội nghị công tác văn hóa thông tin năm 2005:

Tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Thứ Tư, 09/03/2005, 07:18
Trong hai ngày 7 và 8/3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thông tin tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn hóa thông tin năm 2005 - năm kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của Đảng và Nhà nước ta.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều đánh giá năm 2004 có nhiều thành công, khởi sắc trong việc quan tâm bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa hầu như của tất cả các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Điều đó chứng tỏ tiến trình "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Đảng ta đang đi vào thực tiễn cuộc sống.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hoạt động văn hóa gây những phản cảm, bức xúc của người dân như chất lượng xây dựng các tượng đài, còn thiếu những giải pháp hiệu quả để có thể rút ngắn khoảng cách chênh lệch về hưởng thụ văn hoá và đời sống văn hoá giữa đồng bào miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số với miền xuôi; hiện tượng mê tín dị đoan, những tập tục lạc hậu trong sinh hoạt văn hóa ở thành thị, nông thôn chưa được đẩy lùi, ảnh hưởng xấu đến lối sống của bộ phận thanh niên và tầng lớp nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương cho rằng, một trong những thành công nhất là văn hóa đã thực sự tác động đến các lĩnh vực rộng lớn của xã hội, của tư duy và hành động, thế giới quan và nhân sinh quan, đạo đức và mỹ học, góp phần nâng cao trình độ, tính sáng tạo và chủ động của con người…".
Tuy nhiên, đã xuất hiện không ít những biểu hiện của chủ nghĩa hình thức và chủ nghĩa thực dụng trong sinh hoạt văn hóa tinh thần.

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm đã lưu ý ngành Văn hóa thông tin 6 công việc trong năm 2005, nhấn mạnh "Tập trung xây dựng con người theo 5 đức tính được đề ra trong Nghị quyết TW5 (khóa VIII), nhằm tạo ra con người Việt Nam có đủ tài và đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"; đồng thời phải "bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị di sản văn hoá dân tộc…" để sắc thái của 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều được khai thác trân trọng

P.V.
.
.
.