Tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thứ Ba, 20/09/2011, 14:59
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương chọn vấn đề nổi bật nhất, thậm chí là bức xúc nhất để tập trung giải quyết nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh trong cán bộ và nhân dân…

Chiều 19/9, tại Hà Nội, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã họp nghe báo cáo kết quả thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9/2011, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo trình Ban Bí thư và công tác triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc họp. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá, 2 tháng qua, các ban, ngành, bộ phận đã triển khai khối công việc rất lớn, tiếp thu các ý kiến của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương nhằm hoàn thiện nội dung trình Ban Bí thư.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, để Cuộc vận động trở thành công việc thường xuyên trong Đảng và xã hội thì việc học tập phải được thể hiện qua những hành động thiết thực, cụ thể. Công tác kiểm tra, đôn đốc phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để Cuộc vận động đạt được hiệu quả; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần coi trọng việc phát hiện những điểm mạnh, điểm yếu và xây dựng các tiêu chí phù hợp với địa phương, đơn vị mình để từ đó xây dựng cơ chế giám sát và kiểm tra…

Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cấp, ngành, địa phương chọn vấn đề nổi bật nhất, thậm chí là bức xúc nhất để tập trung giải quyết nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh trong cán bộ và nhân dân…

Phương Thủy
.
.
.