Tiếp cận phổ cập chăm sóc sức khỏe sinh sản

Thứ Năm, 12/07/2012, 15:22
“Đạt được tiếp cận phổ cập chăm sóc sức khỏe sinh sản vào năm 2015” là chủ đề của Ngày Dân số thế giới 11/7 năm nay.

Tại buổi họp kỷ niệm ngày Dân số Thế giới do Bộ Y tế và Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết: Việt Nam đã đạt được những bước tiến trong việc tăng cường độ bao phủ KHHGĐ, các dịch vụ làm mẹ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, một số nhóm dân số còn hạn chế trong tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản. 10% thanh niên còn chưa được đáp ứng các dịch vụ sức khỏe tình dục và sinh sản...

Về các trường hợp sản phụ tử vong được báo chí nêu nhiều thời gian gần đây, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho biết: Trong sản khoa, vẫn có 5 tai biến và mới đây thêm tai biến tắc mạch ối. Những năm gần đây, với tiến bộ của ngành sản khoa, tỉ lệ tử vong mẹ ở Việt Nam đã giảm thấp, nhưng mỗi ngày vẫn có 2 bà mẹ tử vong, tỉ lệ tử vong ở các vùng sâu, xa, vùng khó khăn cao hơn đô thị. Do đó, cần nỗ lực hơn trong nâng cao chất lượng dịch vụ sức khỏe tình dục và sinh sản, cũng như cần củng cố kiến thức, kỹ năng và thái độ của những người cung cấp dịch vụ công và tư về chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản

Dạ Miên
.
.
.