Tích cực phòng hỏa mùa khô hạn cho rừng Nghệ An

Thứ Hai, 26/04/2010, 10:30
Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các đơn vị chức năng hữu trách của tỉnh sẽ tổ chức tập huấn diễn tập phòng chống cháy rừng, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phòng chống cháy rừng, kiểm tra giám sát việc xử lý thực bì trồng rừng, phát nương làm rẫy và thực hiện tuần tra rừng.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, dự báo của Tổ chức khí tượng thế giới Liên hiệp quốc (WMO) hiện tượng Elnino xảy ra ở khu vực xích đạo phía Đông Thái Bình Dương bắt đầu từ tháng 6/2009 và có thể kéo dài đến tháng 5/2010. Cảnh báo hiện tượng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết ở khu vực Bắc Trung Bộ của nước ta, tình hình khô hạn, nắng nóng gia tăng so với các năm trước.

Trao đổi với đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng cho PV Báo CAND biết: Nghệ An hiện là tỉnh có diện tích rừng trên 800.000ha với nhiều loại lâm sản, động vật quý hiếm. Đáng chú ý, trong số này, diện tích đất có rừng tự nhiên chiếm tới trên 84%. Mùa cháy rừng chính rơi vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 - thời điểm xuất hiện nắng nóng, ảnh hưởng trực tiếp của gió Lào Tây Nam khô, nóng và mùa cháy rừng phụ là từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau hàng năm. Thế nên ngay từ bây giờ, các đơn vị chức năng cũng như người dân phải luôn chú trọng công tác phòng ngừa "bà hỏa" viếng thăm.

Mặt khác, số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An cho thấy, trong năm 2009, toàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ cháy rừng với tổng diện tích rừng bị thiêu rụi là hơn 46ha. Đặc biệt, mới đây, chiều ngày 11/4/2010, tại khu vực rừng Lèn Chẹt thuộc địa bàn quản lý của Lâm trường Quỳ Châu (Nghệ An) đã xảy ra hỏa hoạn...

Đứng trước thực trạng trên, theo ông Nguyễn Thọ Cảnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Phó Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng tỉnh Nghệ An, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tới đây các đơn vị chức năng hữu trách của tỉnh sẽ tổ chức tập huấn diễn tập phòng chống cháy rừng, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phòng chống cháy rừng, kiểm tra giám sát việc xử lý thực bì trồng rừng, phát nương làm rẫy và thực hiện tuần tra rừng nhằm ngăn chặn những hệ lụy khôn lường do cháy rừng gây ra

Trần Huy
.
.
.