Tỉ lệ thai nhi bị dị tật cao

Thứ Hai, 21/05/2007, 07:25

Thống kê tại Bệnh viện Phụ sản TW thời gian qua cho thấy tỉ lệ thai dị dạng lên tới 2,7%/tổng số ca sinh. Đứng đầu là các dị tật ở hệ thần kinh, đầu, mặt, cổ, tiếp theo là dị tật vùng bụng và dị tật hệ xương - chi.

Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán dị tật trước sinh (Bệnh viện Phụ sản TW) Trần Danh Cường cho biết bệnh viện đang chuẩn bị thực hiện kỹ thuật sinh thiết bánh nhau, nhằm chẩn đoán dị tật thai nhi sớm ở tuần thứ 12 của thai kỳ, sớm hơn tám tuần so với kỹ thuật chẩn đoán trung tâm đang thực hiện là chọc hút nước ối (thường xác định được dị tật ở tuần thứ 20 của thai kỳ).

Theo ông Cường, do nguy cơ sẩy thai cao (có thể lên đến 24%) nên chỉ chỉ định thực hiện sinh thiết bánh nhau với các bà mẹ lớn tuổi, liên tiếp sinh con dị tật...

Với kỹ thuật chọc hút nước ối, xác định dị dạng nhiễm sắc thể của thai hiện tại, các bác sĩ hay gặp nhất là ba loại dị dạng nhiễm sắc thể số 21 (hội chứng Down), nhiễm sắc thể số 18 (dị dạng tim và chi) và nhiễm sắc thể số 13 (dị dạng não).

Tuy nhiên ông Cường cho rằng quan trọng nhất trong chẩn đoán trước sinh là siêu âm, đặc biệt là trình độ của bác sĩ

Theo L.Anh (Tuổi trẻ)
.
.
.