Thuyền rồng “nằm bờ” vì sợ... đăng kiểm

Thứ Ba, 03/09/2013, 11:28
Do không có tiền để đưa thuyền lên đà đăng kiểm, hoặc sợ thuyền bị hư hỏng khi lên đà cao… nên rất nhiều chủ thuyền rồng phục vụ vận chuyển khách du lịch và hoạt động ca Huế trên sông Hương đã không đưa thuyền đi đăng kiểm, dẫn đến việc bị đình chỉ phải “nằm bờ”...

Vốn là dân vạn đò, sống bằng nghề khai thác cát sạn trên thượng nguồn sông Hương nên sau khi có chủ trương tổ chức tuyến đường thủy phục vụ du khách tham quan lăng tẩm vua chúa, nghe ca Huế trên sông Hương thì vợ chồng ông Phan Sưng (58 tuổi, trú phường Kim Long, TP Huế), đã bỏ nghề “đào sông tìm cát” để vay mượn tiền sắm thuyền rồng TTH-0031 làm du lịch. Thế nhưng, nghề làm du lịch suốt ngày lênh đênh trên sông nước của vợ chồng ông Sưng không làm họ thoát được cái nghèo.

Trên chiếc thuyền rồng đang neo đậu ở khu bến trước bia Quốc học Huế, ông Sưng ái ngại tâm sự: “Đã hơn 15 năm đổi nghề để lái thuyền rồng phục vụ du khách vượt sông Hương tham quan lăng tẩm nhưng cái nghèo vẫn cứ bu bám lấy gia đình tui. Lúc đầu, mới làm nghề còn có thu nhập khá vì số lượng thuyền rồng rất ít. Nay thì thuyền rồng xuất hiện dày đặc, thu nhập rất bọt bèo”.  

Rất nhiều thuyền rồng trên sông Hương phải “nằm bờ” vì hết hạn đăng kiểm.

Đậu kế thuyền ông Sưng là chiếc thuyền rồng TTH-0029 do ông Nguyễn Văn Cu (43 tuổi, trú khu TĐC Hương Sơ, phường Phú Hậu, TP Huế) làm chủ. Ông Cu bày tỏ: “Thuyền tui đóng là thuyền nhỏ, nay đã cũ nên ít khách đi lắm. Có tuần, vợ chồng tui chỉ đưa được 1 đoàn khách lên thăm lăng Minh Mạng với giá 300 ngàn đồng thôi”…

Nói như vậy mới hiểu được, thu nhập của các chủ thuyền rồng hoạt động du lịch trên sông Hương rất bấp bênh. Họ làm ăn theo kiểu thời vụ nên chỉ mong kiếm đủ sống, có tiền để đóng học phí cho con trong năm học mới. “Thu nhập ít ỏi nên mỗi lần nghe thông báo đăng kiểm thì anh em các chủ thuyền ở đây đều rất lo sợ”, ông Cu bày tỏ. Đây là nguyên nhân khiến nhiều chủ thuyền đã không chấp hành việc đăng kiểm cho phương tiện.

Theo ông Nguyễn Cửu Thắng, Trưởng phòng vận tải, Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “Ngay sau khi có quy chuẩn mới về đăng kiểm đường thủy nội địa, phòng đã quán triệt chủ trương và vận động các chủ doanh nghiệp, chủ thuyền đem thuyền đến bãi đà để kiểm tra đáy thuyền có bị rò rỉ hay không, kết cấu độ cứng… để cấp giấy chứng nhận nhưng nhiều chủ thuyền đã không chấp hành”. Cũng vì thế, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế buộc phải ra quyết định đình chỉ 100 thuyền hoạt động ca Huế trên sông Hương…

Thượng tá Nguyễn Tân, Phó phòng CSGT Đường thủy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay, hiện có 133 phương tiện tham gia vận chuyển khách du lịch trên sông Hương, trong đó có 52 thuyền đôi, 81 thuyền đơn. Tính đến tháng 8/2013, đã có 74 thuyền hết hạn đăng ký kiểm định. “Để đảm bảo an toàn cho du khách, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý những thuyền rồng không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và giấy phép hoạt động”, Thượng tá Tân nói

Lê Anh
.
.
.