Thủy điện Hòa Bình đóng toàn bộ cửa xả lũ

Thứ Năm, 27/07/2017, 10:35
Do tình hình mưa lũ ở khu vực phía Bắc đã không còn đe dọa tới nguy cơ an toàn hồ đập, Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu đóng toàn bộ cửa xả lũ thủy điện Hòa Bình từ 12h trưa 27-7.

Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai sáng 27-7 đã có Công điện số 32/CĐ-TW chỉ đạo vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Công điện nêu: Hồi 7h sáng nay 27-7, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 103,94m; lưu lượng đến hồ 3.960m3/s, tổng lưu lượng xả là 3.960m3/s (gồm lưu lượng qua 1 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Thủy điện Hòa Bình sẽ đóng toàn bộ cửa xả lũ từ 12h trưa nay

Trong khi đó, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương,  hiện nay mưa trên lưu vực hồ đã giảm và trong những ngày tới chưa có dấu hiệu xuất hiện lũ từ thượng nguồn sông Đà. 

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và để đảm bảo sử dụng nguồn nước hiệu quả, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai điện Công ty thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy cuối cùng của hồ Hòa Bình vào 12h trưa nay. Như vậy, toàn bộ 3 cửa xả đáy hồ Hòa Bình được mở xả lũ những ngày qua sẽ được đóng. 

Cùng với đóng cửa xả đáy, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai yêu cầu Công ty thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước đến hồ, mực nước thượng - hạ lưu đập, kịp thời có báo cáo Trung ương để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

NY
.
.
.