Thưởng nóng ban chuyên án vụ "sát hại Thiếu úy Thị đội Lagi"

Thứ Sáu, 06/09/2013, 08:53
Ngày 4/9, tại Công an tỉnh Bình Thuận, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng đã tổ chức thưởng nóng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án phá vụ sát hại Thiếu úy Dương Thế Lập, SN 1982, nhân viên Ban chỉ huy Quân sự thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận và gây thương tích cho đồng chí Lê Văn Anh, Lê Hồng Tuyến đều là dân quân tự vệ Bộ chỉ huy Quân sự thị xã Lagi.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Thuận đang hoàn tất hồ sơ đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tham gia Ban chuyên án.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Bình Thuận nhận được tin báo, vào 0h30 ngày 25/8, các đồng chí Dương Thế Lập, Lê Văn Anh và Lê Hồng Tuyến đã bị 2 đối tượng bất ngờ dùng cây đánh.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban chỉ huy Quân sự thị xã Lagi đã kịp thời đưa đồng chí Lập, Anh và Tuyến đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Lagi. Sau đó, đồng chí Lập và Anh tiếp tục được chuyển vào Bệnh viện 175 (TP Hồ Chí Minh) để cấp cứu, điều trị.

Đến sáng 25/8, do thương tích quá nặng nên Thiếu úy Lập bị tử vong. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ gây án rất manh động, liều lĩnh, hành vi của các đối tượng đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Ngày 28/8, Công an tỉnh Bình Thuận đã xác lập chuyên án truy xét do Đại tá Trần Sỹ Tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban, để tập trung lực lượng, phối hợp nhanh chóng phá án, chấn an dư luận.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 31/8, Ban chuyên án đã xác định và tổ chức bắt giữ đối tượng gây án Nguyễn Minh Cường (tức Lửa), 15 tuổi, trú tại phường Tân An, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận, cùng đồng bọn gồm: Nguyễn Ngọc Thành Luân, 16 tuổi; Lê Minh Vũ, 22 tuổi, đều trú tại phường Tân An, thị xã Lagi và Trần Hữu Cường, 16 tuổi, trú tại phường Phước Lộc, thị xã Lagi

Khánh Băng
.
.
.