Thực tập thành công phương án chữa cháy trên sông

Thứ Bảy, 30/03/2013, 18:18
Ngày 29/3, Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng phối hợp với Công ty Xăng dầu khu vực III, tổ chức thực tập phương án chữa cháy. Hiện trường triển khai phương án là điểm kinh doanh gồm 5 tàu chở xăng dầu trọng tải trên dưới 1.000 tấn hàng, lại nằm trên luồng giao thông thủy nội địa và gần cảng Hải Phòng.

Tình huống giả định: Do sự cố bất ngờ, trên đầu khoang mạn phải của một trong 5 con tàu phát hỏa. Lập tức Đội trưởng PCCC của Trạm dịch vụ kinh doanh xăng dầu điện báo cho cơ quan cảnh sát PCCC và lãnh đạo công ty đồng thời sơ tán 4 con tàu còn lại đang đầy hàng ra khỏi vị trí đám cháy.

Thực tập phương án phối hợp chữa cháy trên sông Cấm. Ảnh: Văn Thịnh.

Cùng lúc, hệ thống máy bơm trên con tàu cháy hoạt động phun nước làm mát mặt boong, lực lượng chữa cháy tại chỗ mặc áo amiăng chống nóng, sử dụng bình bột và 2 lăng B phun nước, khống chế không để cháy lan.

Khoảng 10 phút sau khi nhận điện báo, Phòng Cảnh sát PCCC trên sông với 1 tàu chuyên dụng 660 mã lực cùng 2 xuồng được cải tạo có máy bơm và lăng vòi, tiếp cận điểm cháy, xả nước làm mát mặt boong, cô lập điểm cháy, không cho lửa lan rộng. Tiếp đó, hệ thống phun nước ngừng hoạt động cho vòi xả bọt CO2 phủ kín điểm cháy.

Sau 15 phút, đám cháy đã được dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ an toàn cho người cùng hàng trăm tấn xăng dầu trên tàu cũng như cả khu vực Cảng Hải Phòng. Cuộc thực tập phương án chữa cháy trên sông thành công đã góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC cho nhiều đơn vị doanh nghiệp trong khu vực

Quốc Phòng
.
.
.