Thúc đẩy du lịch An Giang phát triển bền vững

Thứ Ba, 01/07/2014, 10:06
Từ tiềm năng, lợi thế do thiên nhiên ban tặng, tỉnh An Giang đã chủ động nhiều giải pháp như chính sách thu hút đầu tư, xã hội hóa, xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là chủ động hợp tác phát triển du lịch với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long, triển khai chương trình hợp tác với Hà Nội và Đà Nẵng, phối hợp hậu kiểm trong lĩnh vực du lịch và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch phát triển và sản phẩm du lịch phù hợp, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước... nhằm tác động để du lịch An Giang phát triển bền vững.

An Giang hiện có 34 làng nghề tiểu thủ công nghiệp đã hình thành hàng trăm năm, trong đó có 24 làng nghề đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận tồn tại từ 50 năm đến trên 100 năm như: nghề dệt gấm Mỹ A (thị xã Tân Châu), làng dệt thổ cẩm Chăm Châu Phong, nghề dệt chiếu Uzu (thị xã Tân Châu), tranh lá thốt nốt (Thoại Sơn), hàng mỹ nghệ thắt bính lục bình (Phú Tân), tre bông (Long Xuyên), làng nghề mộc Chợ Thủ (huyện Chợ Mới) xuất hiện từ giữa thế kỷ XVIII...

Các làng nghề tạo ra sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc thù độc đáo, được làm từ nguyên liệu sẵn có tại địa phương, thu hút du khách ngoài tỉnh và khách quốc tế mua làm quà kỷ niệm hay biếu tặng bạn bè, người thân

K.H.
.
.
.