Thừa Thiên-Huế: Giải cứu thành công 2 cá thể khỉ quý hiếm

Thứ Bảy, 24/11/2012, 17:35
Ngày 23/11, ông Ngô Hữu Phước, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế cho biết, 2 cá thể khỉ gồm một con khỉ đực có lông màu nâu xám, mặt đỏ, không có đuôi, nặng khoảng 20kg là khỉ mặt đỏ (tên khoa học Stump-tailed macaque); con còn lại thuộc giống cái, cũng có lông màu nâu xám, có đuôi dài khoảng 30cm, nặng khoảng 10kg được xác định là khỉ vàng (tên khoa học là Rhesus macaque), đã được đưa về đơn vị chăm sóc, khỏe mạnh sẽ thả về với rừng tự nhiên.

Hai chú khỉ được đưa về chăm sóc tại Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà.

Cả 2 cá thể khỉ này đều được xếp vào tình trạng nguy cấp, thuộc nhóm động vật quý hiếm 2B. Trước đó, trưa 22/11, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phối hợp với Kiểm lâm thị xã Hương Trà kiểm tra phát hiện tại vườn nhà ông Cao Đình Thắng (thuộc tổ dân phố 1, phường Hương An, Hương Trà) có một lồng sắt nhốt 2 cá thể khỉ này

Công Bình
.
.
.