Thừa Thiên- Huế: Thủy điện xả lũ, hạ du ngập nặng

Thứ Sáu, 08/11/2013, 20:18
Do thượng nguồn ở hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới (tỉnh Thừa Thiên- Huế) có mưa lớn nên đến sáng 8/11, các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục xả lũ với lưu lượng lớn.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB& TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế, đến 8 giờ sáng cùng ngày, thủy điện Hương Điền (TX. Hương Trà) vẫn đang xả lũ với mức nước 1.889m3/s, cộng với lượng nước do các hồ thủy điện đã xả trong ngày trước đó đã khiến nhiều xã thấp trũng trên địa bàn tỉnh bị chìm ngập nặng.

Các xã như Quảng Phước, Quảng Phú, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Thái (huyện Quảng Điền); Hương Phong (TX. Hương Trà) ngập nặng từ 0,5 đến 1m, nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. Nước lũ lên bất ngờ khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, gặp nhiều khó khăn.

Dưới đây là một số hình ảnh ngập lụt do thủy điện xả lũ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế trong sáng 8/11.

 

Thủy điện Hương Điền (TX. Hương Trà) xả lũ.

Nước lũ chảy xiết qua thôn Giáp 3, phường Hương Văn  (TX. Hương Trà).

Người dân phường Hương Văn dùng ghe, bè chuối để đi lại trong lũ.

Ghe máy là phương tiện hữu dụng được người dân Thừa Thiên- Huế sử dụng trong lũ.

Tuyến đường ở thôn Phò Ninh, xã Phong An (huyện Phong Điền) bị nước lũ chia cắt.

Hàng rào cảnh báo “đường ngập sâu”.

Trường THCS Hương Văn (TX. Hương Trà) ngập nước, học sinh được nghỉ học.

Người dân chuẩn bị ghe đò để đi lại trong lũ.

Nước lũ chảy qua đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế.

 

Lê Anh
.
.
.