Thừa Thiên- Huế: Sẵn sàng ứng phó với siêu bão mạnh nhất lịch sử

Thứ Bảy, 09/11/2013, 15:25
Sáng 9/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo Bộ NN&PTNT đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra Ban PCLB&TKCN Trung ương trực tiếp về kiểm tra tình hình neo đậu tàu thuyền tại âu thuyền Phú Hải, huyện Phú Vang, kiểm tra công tác chằng chống nhà cửa của người dân trên địa bàn.

Trước tốc độ di chuyển và sự tàn phá kinh hoàng của siêu bão Haiyan (Hải Yến) tại miền Trung Philippines, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế, lực lượng công an, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương tích cực phối hợp, khẩn trương di dời gần 3.500 hộ dân (11.042 khẩu) nằm tại các vùng sung yếu, sạt lở trên địa bàn tỉnh đến nơi an toàn để trú bão.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Bằng mọi giá, phải bảo vệ được tính mạng cho người dân khi bão đổ bộ”. Đến 12 giờ cùng ngày, mọi công tác chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền để sẵn sàng ứng phó bão số 13 của người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế đã hoàn tất.

Dưới đây là một số hình ảnh về công tác chuẩn bị, ứng phó siêu bão Hải Yến tại tỉnh Thừa Thiên- Huế do PV Báo CAND ghi lại:

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tại âu thuyền Phú Hải (tỉnh Thừa Thiên- Huế) trong sáng 9/11.

Người dân xã Phú Thượng (huyện Phú Vang) làm bao cát để chống bão.

Ba cha con ở TT. Phú Lộc (huyện Phú Lộc) nỗ lực đưa bao cát lên mái nhà.

Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế giúp ngư dân Phú Hải làm cột neo đậu tàu thuyền.

Lực lượng Công an huyện Phú Vang kiểm tra mối dây neo đậu tàu thuyền.

Không quản mệt nhọc để giúp ngư dân neo đậu thuyền bè.

Một chiến sĩ công an giúp người dân chặt bỏ cây cối để tránh bão.

Ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) nỗ lực neo buộc tàu thuyền để tránh bão.

Ngư dân bơi thuyền thúng để kiểm tra tàu thuyền lần cuối trước khi siêu bão Hải Yến đổ bộ.

Công tác neo đậu tàu thuyền được ngư dân Thừa Thiên- Huế hoàn tất trước chiều 9/11.

Lê Anh
.
.
.