Thừa Thiên - Huế đào tạo gần 600 lưu học sinh Lào

Thứ Hai, 11/06/2012, 08:49
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Ngô Hòa cho biết: Trong 10 năm qua (2002-2012) có gần 600 lưu học sinh Lào (thuộc các tỉnh Chămpasắc, Salavan, Sêkông, Attapư, Savanakhet, Khămmuộn và Thủ đô Viêng Chăn) được đào tạo tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế.

Sau đó, số học sinh này tiếp tục được vào học các chuyên ngành tại các khoa, trường thuộc Đại học Huế, các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hiện, đã có hơn 200 sinh viên tốt nghiệp, gồm các trình độ: thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp và chứng chỉ học tiếng Việt

H.K.
.
.
.