Thừa Thiên - Huế: "Vàng tặc" tấn công Bộ đội Biên phòng

Thứ Năm, 16/10/2008, 11:29
Tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng Thừa Thiên - Huế ngày 15/10 cho biết, thực hiện kế hoạch tuần tra bảo vệ biên giới, tổ tuần tra Đồn Biên phòng 637 trên đường tuần tra tuyến biên giới khu vực huyện A Lưới, đoạn Km 394 và 397 cách đường mòn Hồ Chí Minh xuống ta-luy âm khoảng 6km, đã phát hiện nhiều lán trại dựng trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng Biên phòng thu giữ 1 khẩu súng kíp và 3 viên đạn, cùng nhiều dụng cụ đào đãi vàng. Tổ tuần tra tiếp tục truy tìm thì phát hiện một số đối tượng đang đào đãi vàng trái phép. Khi phát hiện lực lượng tuần tra, các đối tượng này đã bỏ chạy.

Tổ tuần tra phát tín hiệu cảnh cáo nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố chống đối. Xác định các đối tượng có sử dụng vũ khí nóng nên Bộ đội Biên phòng đã dùng súng vừa thu giữ bắn cảnh cáo, do tính năng đạn lia, đối tượng Lò Văn Pắn (quê ở Con Cuông, Nghệ An) đã bị trúng đạn bị thương.

Tiếp tục truy đuổi, Bộ đội Biên phòng bắt giữ thêm 3 đối tượng là Bùi Văn Danh (18 tuổi, quê ở Định Cư, Lạc Sơn, Hòa Bình), Nguyễn Văn Quyết (18 tuổi) và Trần Văn Năm (38 tuổi), đều quê ở Giao Thủy, Nam Định. Đồn Biên phòng 637 đã đưa đối tượng bị thương về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 41 Nguyễn Huệ, TP Huế.

Hiện, sức khỏe của Pắn đã bình phục. Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để xử lý các đối tượng trên theo pháp luật

Công Bình
.
.
.