Thừa Thiên - Huế: Cửa biển Tư Dung bồi lấp, ngư dân khốn đốn

Chủ Nhật, 25/11/2012, 15:30
Gần 2 năm trở lại đây, hàng trăm ngư dân ở sống dựa vào đầm Hải Phú, huyện Phú Lộc, phải bỏ nghề do cửa biển Tư Dung bị bồi lắng gây ngọt hóa, thủy sản chết hàng loạt. Nguồn nước ô nhiễm còn làm nhiều trang trại nuôi trai lấy ngọc ở đầm Hải Phú rơi vào cảnh khốn đốn.

Vào tháng 9/2012, hơn 30 vạn con trai của Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất Ngọc Việt, giao cho hơn 20 hộ dân trên địa bàn xã Lộc Bình nuôi cấy ở đầm Hải Phú đã bị chết sạch. Nguyên nhân chính là do môi trường nước thay đổi.

Ông Lương Thế Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Bình cho hay: Việc nguồn nước bị ô nhiễm do cửa Tư Dung bị bồi lắng không chỉ làm thiệt hại hàng tỷ đồng của các trang trại, ngư dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn mà còn làm hàng trăm ngư dân mất nguồn thu chính từ đầm phá. Mất việc làm, nhiều hộ phải chuyển sang trồng rừng, phụ hồ hay đi các địa phương khác làm ăn...

Đầm Hải Phú bị ô nhiễm khiến nuôi trồng thủy sản của ngư dân gặp khó khăn.

Ông Mai Văn Sĩ, chuyên viên nuôi trồng thủy sản Phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc, cho biết: Cửa Tư Dung bị bồi lấp khiến độ mặn ở đầm Hải Phú không đảm bảo để nuôi trồng thủy sản. Ở huyện đã có tờ trình lên cấp trên để xem xét. Cũng đã có nhiều đoàn về xem xét nhưng đến nay chưa có xúc tiến đầu tư. Ở địa phương cũng mong muốn được thông cửa để việc nuôi trồng và đánh bắt ở đầm Hải Phú ổn định. Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã có buổi làm việc, kiểm tra tại xã Lộc Bình để giải quyết những khó khăn cho người nuôi trồng thủy sản, chỉ đạo ngành Nông nghiệp và địa phương rà soát lại việc tổ chức sản xuất nuôi trồng thủy sản trong vùng; đồng thời, yêu cầu nghiên cứu các giải pháp tối ưu, phù hợp để khắc phục tình trạng ngọt hóa trên đầm Hải Phú

Đài Trang
.
.
.