Thủ tướng yêu cầu: Khẩn trương khắc phục hậu quả tai nạn ở Khánh Hòa

Thứ Bảy, 08/06/2013, 16:48
Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, ngày 7/6, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu sớm khắc phục hậu quả và có các giải pháp chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông trên tuyến đường Đà Lạt-Nha Trang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương cấp cứu người bị nạn, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có người chết, tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Lâm Đồng khẩn trương có các giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường an toàn giao thông trên tuyến đường này, đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định, đảm bảo an toàn kỹ thuật các phương tiện giao thông, nhất là xe vận tải hành khách, không để xảy ra tai nạn tương tự.

Bộ Công an khẩn trương chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vào lúc 9h15 ngày 7/6, trong hành trình từ Đà Lạt xuống Nha Trang, xe ôtô khách du lịch 24 chỗ ngồi mang BKS 43S-6420 đã bất ngờ đâm vào vách núi khi qua vòng cua có bán kính hẹp tại km 44+700 trên đèo Hòn Giao ở địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Do cú đâm quá mạnh vào vách núi có tảng đá lớn đã gây tai họa thảm khốc: 6 người tử nạn - trong đó có 1 trẻ em; 22 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng

T.Tùng
.
.
.