Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam

Thứ Ba, 28/10/2008, 08:20
Ngày 27/10, lễ đón Thủ tướng Rô-bê Phi-sô và các thành viên cấp cao Chính phủ Slovakia được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Rô-bê Phi-sô đã tiến hành hội đàm tại Văn phòng Chính phủ.

Hai Thủ tướng đã cùng nhau trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước. Nổi bật là kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2007 đạt 75 triệu USD, tăng 70% so với năm trước; 9 tháng của năm 2008 đạt 90 triệu USD.

Trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư. Đây là lĩnh vực hai bên rất quan tâm vì tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Ngoài ra, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Rô-bê Phi-sô duyệt đội quân danh dự tại lễ đón.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh việc Slovakia chính thức mở Đại sứ quán tại Hà Nội nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Rô-bê Phi-sô, coi đây là sự kiện rất có ý nghĩa, một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử quan hệ hai nước, phù hợp với sự phát triển quan hệ chính trị tốt đẹp trong thời gian gần đây, đồng thời góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước.

Thủ tướng Rô-bê Phi-sô khẳng định: Chính phủ Slovakia sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên tất cả các diễn đàn, các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên; làm hết sức giúp Việt Nam tăng cường quan hệ đầy đủ với Liên minh châu Âu.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước; đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước và phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Rô-bê Phi-sô mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm chính thức Cộng hòa Slovakia. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa hai Chính phủ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa hai nước; Quy chế của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Slovakia về hợp tác kinh tế và Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Lao động hai nước.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Việt NamSlovakia triển khai các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương

TTX
.
.
.