Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận bàn giao chức Chủ tịch Hội đồng Quốc gia giáo dục và Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia giáo dục, yêu cầu, trong thời gian tới phải xây dựng cho được 2 trường Đại học Quốc gia Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đạt đẳng cấp quốc tế.
Ngày 12/7, tại Hà Nội, Hội đồng Quốc gia giáo dục đã họp phiên thường kỳ. Tại phiên họp này, sau khi bàn giao chức Chủ tịch Hội đồng Quốc gia giáo dục cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc gia giáo dục Phan Văn Khải đã phát biểu bày tỏ mong muốn: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mọi người phải được đi học, khuyến khích các tỉnh sớm phổ cập THPT, nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Ngành Giáo dục sớm đẩy lùi các tiêu cực, phát triển nhanh các trường dạy nghề, cao đẳng và đại học, phân cấp mạnh cho các trường đại học.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia giáo dục chỉ đạo các ngành chức năng phải chăm lo thực sự có hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Trước mắt, cần chấn chỉnh ngay tình trạng dạy thêm, học thêm, tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích của ngành Giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục... Quan tâm đến giáo dục mầm non vì đây là nền tảng giáo dục nhân cách cả về trí tuệ và thể chất.
Về phân ban trung học phổ thông, Thủ tướng đề nghị: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội, hoàn chỉnh sách giáo khoa và phương pháp dạy học cho giáo viên. Đề án đổi mới đại học cũng cần nghiên cứu cách thức triển khai, lựa chọn vấn đề về cơ sở hạ tầng, tài chính, cơ chế, chính sách phù hợp. Riêng về đề án xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam, Thủ tướng đồng ý nhưng trong thời gian tới phải xây dựng cho được 2 trường Đại học Quốc gia Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đạt đẳng cấp quốc tế.
* Chiều 12/7, tại Văn phòng Chính phủ, Hội đồng TĐ-KT TW họp phiên 21 kiểm điểm hoạt động sáu tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, kiện toàn các thành viên của Hội đồng.
Tại phiên họp, các đại biểu đã đánh giá rất tích cực hoạt động của Hội đồng TĐ-KT TW trong thời gian qua, đồng thời cũng đóng góp ý kiến đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở TW và các địa phương, cơ sở...
Phát biểu ý kiến tại phiên họp, đồng chí Phan Văn Khải, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT TW đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và phát động đợt thi đua đặc biệt trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH X của Đảng; thực hiện Luật TĐ-KT và các Nghị định hướng dẫn thi hành, kiện toàn bộ máy làm công tác TĐ-KT ở các cấp, ngành và địa phương. Đồng chí Phan Văn Khải cũng đã bàn giao chức danh Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT TW cho Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao công tác chỉ đạo Hội đồng TĐ-KT TW của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong gần 10 năm qua, đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức tốt nhiều phong trào thi đua trong cả nước, nhất là tổ chức thành công hai Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI và lần thứ VII vừa qua.
Chỉ đạo công tác này trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị, DN, địa phương phải tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá, nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, thực hiện cải cách hành chính, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương sớm kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ, công chức làm công tác TĐ-KT
