Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phòng chống cơn bão số 7

Thứ Năm, 22/11/2007, 08:26
Ngày 21/11, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện gửi Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Cà Mau, Kiên Giang và các tỉnh Tây Nguyên; Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia…

Nội dung Công điện như sau:

Để hạn chế thiệt hại do bão, lũ gây ra, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, lũ, thiên tai để tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống và khắc phục hậu quả; đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung Công điện của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về các biện pháp khẩn cấp đối phó với bão số 7, tình hình diễn biến mưa lũ tiếp theo để giảm thiểu thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra, nhất là thiệt hại về người.

 Chủ tịch UBND các tỉnh ven biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang chỉ đạo thực hiện mọi biện pháp cần thiết để nắm chắc ngay số lượng tàu thuyền và ngư dân còn hoạt động trên biển, đặc biệt là tàu thuyền đánh bắt xa bờ tại quần đảo Trường Sa và các vùng biển nguy hiểm; phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn việc trú, tránh bão an toàn và thực hiện cứu hộ, cứu nạn kịp thời; kiểm tra chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời, sơ tán dân, đồng thời phân công lãnh đạo xuống các khu vực xung yếu kiểm tra, rà soát các công việc phòng, chống bão lũ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

 Đối với các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên, cùng với việc khẩn trương khắc phục hậu quả các đợt lũ lụt vừa qua, cần chỉ đạo các biện pháp cần thiết để chủ động phòng tránh lũ tiếp theo của cơn bão số 7. Trước mắt kiểm tra, rà soát lại phương án 4 tại chỗ để chủ động đối phó; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác để phòng tránh lũ lụt có hiệu quả.

Các tỉnh Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và các địa phương khác có trách nhiệm theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết, khí hậu, thủy văn để chỉ đạo kịp thời các biện pháp đối phó với mưa lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét có thể xảy ra. Chủ động di dời dân ở các vùng nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đội Biên phòng và các tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú bão hoặc thoát khỏi vùng có ảnh hưởng của bão; chỉ đạo các địa phương kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền đang đánh bắt ven biển và các tàu thuyền đang hoạt động trên sông và chỉ đạo hướng dẫn việc neo đậu cho tàu thuyền trú, tránh bão an toàn; đồng thời kiểm tra, chỉ đạo các địa phương có biện pháp đảm bảo an toàn đập hồ, phòng chống lũ, sạt lở đất và bảo vệ sản xuất.

Bộ Ngoại giao cùng với việc có Công hàm cho các nước và vùng lãnh thổ giúp đỡ cho ngư dân và tàu thuyền ta vào bờ tránh bão, cần theo dõi sát tình hình, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan để xử lý đảm bảo ngư dân được tránh bão an toàn.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo dõi sát diễn biến của bão số 7 và tình hình mưa lũ để chủ động bố trí lực lượng phương tiện cùng các địa phương sẵn sàng tham gia ứng cứu các tình huống khẩn cấp do bão số 7 và mưa lũ gây ra.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi sát diễn biến bão số 7, tình hình mưa lũ để có dự báo, cảnh báo kịp thời.

Bộ GTVT chỉ đạo các đài thông tin duyên hải cập nhật, xử lý thông tin về diễn biến của bão số 7, thông báo và hướng dẫn cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển để có biện pháp chủ động phòng tránh.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp để đối phó với bão số 7 và tình hình diễn biến mưa lũ tiếp theo có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại, thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các biện pháp cần thiết

TTX
.
.
.