Thu hơn 41 kg thịt thú rừng bị săn trộm

Thứ Ba, 08/01/2008, 15:10

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng vừa thu giữ có 13 kg thịt khỉ sấy khô, còn lại là thịt lợn rừng, hon, chồn, cheo cheo, 2 con khỉ đã bị sập bẫy cụt tay cùng 7 con nu loại nhỏ...

Nhận được nguồn tin báo của quần chúng, đêm 7/1/2008, Đội Kiểm lâm cơ động số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông bất ngờ kiểm tra và phát hiện thu giữ 41,5 kg thịt thú rừng và thú rừng hoang dã tại nhà ông Đặng Văn Khoa (thôn 4 xã Liêng Sroh, huyện Đam Rông) và bà Đoàn Thị Xuân Tươi (thôn 4 xã Rô Men, huyện Đam Rông).

Trong số tang vật thu giữ có 13 kg thịt khỉ sấy khô, còn lại là thịt lợn rừng, hon, chồn, cheo cheo, 2 con khỉ đã bị sập bẫy cụt tay cùng 7 con nu loại nhỏ. Đáng chú ý, trong số thịt thú rừng phát hiện tại nhà bà Tươi còn có 1 con mèo rừng thuộc nhóm động vật quý hiếm 2B vừa mới bị giết chết. 

Sáng 8/1, các cơ quan chức năng Lâm Đồng đã tiến hành thiêu hủy số thịt thú rừng bị thu giữ, cứu chữa 2 con khỉ bị thương và hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng tàng trữ động vật hoang dã trái phép theo quy định.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng thì phần lớn số động vật này do đồng bào dân tộc thiểu số săn bắt tại địa phương.

Được biết, trong nhiều năm gần đây, các xã Rô Men, Liêng Sroh, Đạ K’Nàng nằm dọc quốc lộ 27 (thuộc huyện Đam Rông) luôn là địa bàn “nóng” về buôn bán động vật hoang dã

Hải Châu
.
.
.