Thu giữ nhiều thuốc kháng sinh quá hạn sử dụng

Thứ Năm, 05/05/2011, 14:34
Lực lượng Công an tỉnh Nam Định vừa phát hiện lô hàng 50 thùng carton có chứa trên 70 nghìn ống, lọ, vỉ tân dược các loại trị giá hơn 1 tỷ đồng đã hết hạn sử dụng. Số thuốc này chủ yếu là thuốc bổ và thuốc kháng sinh nước ngoài hết hạn sử dụng từ năm 2008, 2009…

Ngày 4/5, Công an huyện Mỹ Lộc (Nam Định) cho biết đang điều tra làm rõ chủ lô hàng tân dược đã quá hạn sử dụng.

Được biết, qua công tác tuần tra kiểm soát, nắm thông tin từ quần chúng, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an huyện Mỹ Lộc đã phát hiện xe khách mang BKS 30S-9617 do Nguyễn Trọng Tài, 51 tuổi, trú tại C9 Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội điều khiển, chạy tuyến Hà Nội - Thái Bình đang vận chuyển lượng lớn tân dược đã hết hạn sử dụng. Kiểm tra trên xe, Công an huyện Mỹ Lộc thu giữ 50 thùng carton có chứa trên 70 nghìn ống, lọ, vỉ tân dược các loại đã hết hạn sử dụng.

Theo như nhãn mác ghi trên bao bì thì chủ yếu số thuốc trên là thuốc bổ và thuốc kháng sinh có xuất xứ từ nước ngoài. Một số loại thuốc còn nhãn mác thì đều hết hạn sử dụng từ năm 2008, 2009, thậm chí có loại thuốc đã chảy nước. Ngoài ra, đối tượng còn sử dụng thủ đoạn bóc các phần ghi hạn sử dụng của thuốc trên nhãn mác.

Theo Đại úy Trần Hoàng Kiên - Đội phó Đội CSKT và CV - Công an huyện Mỹ Lộc thì số lượng tân dược ước tính giá trị trên 1 tỷ đồng. Hiện tại, chủ lô hàng tân dược trên đã bỏ trốn

Xuân Phong
.
.
.