Thư cám ơn (số 3032)

Thứ Năm, 14/11/2013, 10:25
Thay mặt tập thể cán bộ nhân viên Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Vĩnh Phúc, ông Vũ Quang Tùng- Giám đốc Công ty gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo Công an TP Hà Nội cùng các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Vào khoảng 1h14 ngày 17/10, anh Đinh Xuân Nam, 29 tuổi, nhân viên lái xe taxi mang BKS 88A-014.73 của Công ty TNHH một thành viên Mai Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đang chờ đón khách ở cổng bến xe mới, TP Vĩnh Yên thì có 4 thanh niên đến thuê đi theo lộ trình khách yêu cầu. Khi đi đến khu vực Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc thì anh Nam bị 4 thanh niên dùng dao khống chế, đánh và chiếm đoạt 2 điện thoại di động, 1 ví da bên trong có 1.500.000 đồng và toàn bộ giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân. Sau khi chiếm được tài sản, chúng bịt mắt anh Nam và tự lái xe đến Km1, QL16 thuộc xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và ép anh Nam lột bỏ hết quần áo để lại trên xe và đổ xăng đốt xe ôtô. Ngay sau đó, anh Nam được nhân dân cho mượn quần áo đồng thời báo cho Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đến giúp đỡ.

Nhận được tin báo, Đại tá Trần Quang Huy, Trưởng Công an huyện Sóc Sơn đã nhanh chóng chỉ đạo cán bộ chiến sỹ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội tập trung điều tra bắt hung thủ gây án. Chỉ sau 10 ngày, 4 tên cướp và đốt xe của Công ty TNHH một thành viên Mai Linh đã bị bắt giữ.

Ngày 27/10, thay mặt tập thể cán bộ nhân viên Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Vĩnh Phúc, ông Vũ Quang Tùng- Giám đốc Công ty gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo Công an TP Hà Nội cùng các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Các đồng chí đã đem lại sự bình yên cho xã hội, tạo được lòng tin với nhân dân, đồng thời thể hiện được tính răn đe đối với các loại tội phạm

.
.
.