Mưa lạnh khắp miền Bắc

Thứ Bảy, 10/04/2021, 06:22
Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nên các tỉnh ở miền Bắc có mưa rào và giông, trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 20 độ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 10/4, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Miền Bắc trời lạnh và có mưa

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mây, sáng có lúc có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng phía Bắc 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

N.Thắng
.
.
.