Thời tiết ngày 29-8: Miền Bắc nắng nóng

Thứ Tư, 29/08/2012, 05:42
Hôm nay, lớp sương mù bức xạ mỏng xuất hiện từ đêm mang lại cảm giác mát mẻ sẽ mất dần vào đầu buổi sáng, thay vào đó sẽ là ánh nắng chói chang, nhiệt độ tăng dần, có nơi lên đến 35 độ C. Riêng Hà Nội đến chiều tối có khả năng xảy ra mưa cục bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông cũng giảm đi, thời gian mưa ngắn lại chỉ còn tập trung chủ yếu vào chiều tối.

Bão số 6 không đe dọa nước ta

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TW, bão số 6 di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 1h ngày hôm nay, 29/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,3 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Thời tiết cụ thể các vùng:

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC, riêng các tỉnh vùng núi 24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC

C.L.
.
.
.