Thi công đường không có chỉ dẫn: Bị phạt tù

Thứ Sáu, 13/05/2005, 08:04
Một cán bộ chỉ huy thi công cầu đường đã phải ra trước vành móng ngựa tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 10 và 11/5 của TAND Tp. Tuy Hòa (Phú Yên) vì liên đới trách nhiệm trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 8h50' ngày 21/7/2003, Võ Hồng Minh, Nguyễn Văn Bình (18 tuổi), trú ở hẻm 8 Nguyễn Công Trứ, phường 4, Tp. Tuy Hòa, đi xe máy 78-651A từ trung tâm thành phố theo QL1A về hướng Bắc.

Khi đến km 1326+200 (địa phận thôn Phú Vang, xã Bình Kiến) thì xe ôtô tải BKS 78K - 3141 do tài xế Phạm Văn Huy (37 tuổi), trú ở 27/6 Lạc Long Quân, phường Phước Tân, Tp. Nha Trang (Khánh Hòa) điều khiển, chạy ngược chiều về hướng Nam ở làn đường bên trái gây tai nạn, xe máy bị đẩy ngược về hướng Nam, khiến cho Minh và Bình tử nạn tại chỗ.

Qua khám nghiệm hiện trường và kiểm tra kỹ thuật xe tải, cơ quan điều tra xác định, Huy điều khiển xe ôtô vượt quá tốc độ cho phép, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện tại điểm khởi đầu phía Nam đoạn đường đang thi công trải thảm nhựa, đơn vị thi công không đặt biển báo hiệu cho người tham gia giao thông ở làn đường bên phải biết tạm thời xe có lưu hành ngược chiều. Đoạn đường đang thi công do Công ty Xây dựng công trình giao thông 520 đảm trách.

Theo quyết định của Giám đốc Công ty Xây dựng công trình giao thông 520 thì người chịu trách nhiệm điều hành thi công thảm nhựa là Đội trưởng Lê Trung Thành (32 tuổi), trú tại khu tập thể doanh nghiệp ở phường 8, thị xã Tuy Hòa. Tại thời điểm thi công đoạn đường trên, Thành không trực tiếp điều hành, không phân công người hướng dẫn giao thông, không đặt biển báo đầy đủ theo quy định mà giao lại cho công nhân Bùi Hoàng Nam (26 tuổi), trú ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An.

TAND Tp. Tuy Hòa đã xử phạt bị cáo Phạm Văn Huy 5 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ", Lê Trung Thành 12 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng...

Phương Lan
.
.
.