Theo dõi chặt chẽ nắng nóng, mưa lớn để chủ động các biện pháp ứng phó

Thứ Hai, 15/07/2019, 08:02
Trước diễn biến nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ; mưa lớn khu vực miền núi phía Bắc đang diễn ra vào giữa tháng 7-2019, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn ở khu vực miền núi phía Bắc, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ đến các địa phương để chủ động các biện pháp ứng phó.


Các tỉnh miền núi phía Bắc sẵn sàng các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống nắng nóng, cháy rừng; sẵn sàng phương án ứng phó nắng nóng, hạn hán, cháy rừng.

Theo báo cáo ngày 13-7 của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, sáng sớm 13-7, tại xóm Bản Mới, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa đã xảy ra vụ sạt lở núi (350m3 đất đá, trong đó có khối đá 200m3) làm 3 người bị thương, 1 nhà bị sập đổ, 3 nhà bị hư hỏng một phần. Tổng thiệt hại ước tính hơn 670 triệu đồng.

Các ngôi nhà của bản Nà Hừ, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè (Lai Châu) chìm trong lũ hồi tháng 6-2019.  

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ cùng với người dân tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu, khắc phục hậu quả tại hiện trường và di dời khẩn cấp 10 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở ở xã Mỹ Hưng đến nơi an toàn.

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, tàu cá NA 95899 TS có 19 ngư dân (trong đó có 9 ngư dân hiện tại vẫn còn mất tích) bị chìm sau va chạm với tàu chở hàng vào lúc 13h5 ngày 28-6 tại vùng biển thành phố Hải Phòng, cách phía Nam đảo Bạch Long Vỹ khoảng 34 hải lý.

 Ngày 14-7, tại hiện trường đã duy trì các tàu (Tân Cảng 69 - Chỉ huy hiện trường, SAR 411, KN 168, HQ 704, 926 và NA 99688 TS) tổ chức dùng 6 tời chuyên dụng trục vớt tàu bị nạn. Kết quả, đã nâng được mũi tàu đắm lên, trục tời tàu đắm lên độ sâu phù hợp để lặn tìm kiếm, bảo đảm an toàn trong quá trình kéo khảo sát không để thi thể các ngư dân trong tàu bị thoát ra ngoài.

Lúc 11h15  ngày 14-7, tại vị trí cách phía Nam mũi Vũng Tàu khoảng 37 hải lý, tàu cá TG 90647 TS có 1 ngư dân bị tức ngực khó thở, người tím tái, không rõ nguyên nhân. Chủ tàu đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu chạy về Vũng Tàu, điều tàu SAR 413 đi đón bệnh nhân nhưng bệnh nhân đã tử vong ngay sau đó. Tàu đang đưa thi thể ngư dân về thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Liên quan đến vụ tàu cá QNg 90499TS có 6 ngư dân hỏng máy lúc 5h ngày 29-6, tại vị trí cách phía Đông Nam đảo Đá Bông Bay, quần đảo Hoàng Sa khoảng 72 hải lý. Đến 18h36 ngày 13-7, tàu cá bị sự cố được tàu cá QNg 90738 TS hỗ trợ lai dắt. 

Dự kiến ngày 17-7 sẽ lai dắt về đến cảng biển Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi.

Thắng Trung
.
.
.